Giáo sư - Anh hùng lao động Vũ Khiêu, sinh ngày 19/09/1915 tại làng Hành Thiện (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường), vùng đất địa linh nhân kiệt có bề dày truyền thống văn hiến và cách mạng của tỉnh Nam Định. Ông là người có kiến thức xã hội rộng lớn, thâm sâu và đứng đầu, bậc thầy của một số lĩnh vực nghiên cứu như mỹ học, xã hội học và các thể loại cổ văn, là người đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam. Giáo sư đã từng giảng dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của nước ta.
Ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và nhân văn, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần lao động miệt mài, ông đóng góp cho đời hàng chục đầu sách về sử - triết luận, nhiều bài chúc văn, văn bia, câu đối... Tuy tuổi đã cao, ông vẫn tham gia biên soạn tủ sách "Nghìn năm Thăng Long".
Giáo sư là người chiến sĩ cách mạng lão thành, nhà tri thức uyên bác, nhà khoa học xã hội, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, Bước sang tuổi 100 nhưng Giáo sư Vũ Khiêu vẫn tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi với những đề tài công trình khoa học trong và ngoài nước. Ông là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ hôm nay học tập và noi theo.
Buổi lễ bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 17/9/2014 tại UBND phường Vạn Phúc
Bảo Châu