HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(Ngày đăng: 18/04/2024   Lượt xem: 3)
Triển lãm mỹ thuật “Nắng tháng 4” chính thức khai mạc chiều 16/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Sự kiện được tổ chức nhân chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)...
 
 
(Ngày đăng: 24/02/2016   Lượt xem: 570)
Ngôi nhà Việt Nam (Vietnam house), do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế với vật liệu chính là gỗ và tre, vừa mở cửa đón khách tham quan tại 187 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM.
(Ngày đăng: 24/02/2016   Lượt xem: 524)
Sáng 23.2, làng nghề trồng bắp nếp phường Cẩm Nam (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) tổ chức Ngày hội bắp nếp Cẩm Nam lần thứ 3 - năm 2016.
(Ngày đăng: 23/02/2016   Lượt xem: 482)
Sau nhiều ồn ào của những năm trước, Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 đã tinh hơn về mặt số lượng và chất hơn về mặt nghệ thuật. Đặc biệt, với cuộc hội ngộ 5 năm tổ chức/lần của giới tạo hình Việt Nam, triển lãm đặc biệt chú trọng tới không gian trưng bày và công tác tổ chức.
(Ngày đăng: 18/02/2016   Lượt xem: 508)
ĐÀ NẴNG - Sáng 17-2, lễ hội đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) chính thức khai mạc với các nghi lễ cổ truyền. Phần hội ngoài các hoạt động đua thuyền, hô bài chòi, lễ hội còn tôn vinh các làng nghề sản xuất bánh tét, bánh tráng. Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân, các làng nghề này không chỉ khẳng định vai trò, vị trí của nghề thủ công truyền thống đối với sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, mà còn góp phần củng cố, nâng cao giá trị văn hóa-lịch sử lâu đời của địa phương...
(Ngày đăng: 17/02/2016   Lượt xem: 562)
Một thế hệ trẻ đang tràn đầy hứa hẹn với những sáng tạo mới, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc với thế giới, đem đến những tác phẩm giàu tính nghệ thuật và nhân văn, thổi thêm luồng sinh khí mới cho Mỹ thuật Việt Nam.
(Ngày đăng: 17/02/2016   Lượt xem: 734)
100 chiếc mặt nạ được làm bằng các chất liệu truyền thống của dân tộc là món quà mà các nghệ nhân đến từ các làng nghề gốm Bắc Giang mang tới triển lãm Mặt nạ tuồng Việt Nam.
(Ngày đăng: 03/02/2016   Lượt xem: 881)
Tết DOME là hội chợ nghệ thuật và đồ thủ công mỹ nghệ lớn nhất Việt Nam quy tụ các tác phẩm độc đáo nhất từ các tác giả nổi tiếng.
(Ngày đăng: 02/02/2016   Lượt xem: 558)
Những hiện vật đặc trưng cho nền văn hóa Việt Nam được trưng bày tại hội chợ như nón lá, áo dài, búp bê, đồ dệt may, thổ cẩm cùng các tài liệu quảng bá du lịch và kinh tế, thương mại của đất nước... đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của công chúng Venezuela.
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.459.264
Tổng truy cập: