NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
(Ngày đăng: 20/04/2024   Lượt xem: 0)
Được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016, làng nghề này không chỉ là nơi sản xuất các tác phẩm sơn mài độc đáo mà còn là nơi nuôi dưỡng nguồn sống cho hàng nghìn lao động và góp phần vào kinh tế địa phương...
 
 
(Ngày đăng: 01/02/2020   Lượt xem: 336)
“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư khiến những “thần đèn” khác cúi đầu thán phục khi thực hiện nâng nhà thờ Giáo xứ Nữ Vương nặng 5.500 tấn lên cao 2m...
(Ngày đăng: 21/01/2020   Lượt xem: 292)
Năm 2019, Đắk Lắk đã có 24 Nghệ nhân ưu tú được tôn vinh, nâng tổng số Nghệ nhân ưu tú lên 25 người. Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú là sự ghi nhận của Nhà nước dành cho những nghệ nhân dân gian vì những nỗ lực của họ trong việc lưu giữ và phát huy di sản văn hóa cổ truyền của dân tộc...
(Ngày đăng: 20/01/2020   Lượt xem: 674)
Mùa xuân này, nhà thiết kế Võ Việt Chung đã tung bộ sưu tập áo dài Bay lả bay la tạo nên một bức tranh lắng đọng ngày tết chứa những giá trị tinh hoa sang trọng mà dung dị...
(Ngày đăng: 20/01/2020   Lượt xem: 295)
Trong lần về Nam Định, ông Thành gặp chậu cây chẳng khác nào khúc củi tươi nhưng ông vẫn bỏ vài triệu đồng mua. Chẳng ngờ, 2 năm sau, người ta trả giá lên tới cả bạc tỷ...
(Ngày đăng: 16/01/2020   Lượt xem: 415)
Hơn 30 năm gắn bó với văn nghệ quần chúng tại địa phương, kế thừa và phát huy truyền thống của gia đình, nghệ nhân K’ Bes không chỉ đưa tiếng cồng chiêng của người K’Ho ở bon Bồ Liêng, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng...
(Ngày đăng: 14/01/2020   Lượt xem: 454)
Sinh ra trong một gia đình có bố làm nghề may nên doanh nhân Dương Văn Chương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang Chương được thừa hưởng nghề gia truyền từ gia đình...
(Ngày đăng: 12/01/2020   Lượt xem: 379)
Trước khi gặp Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm Hương Khánh Hòa, thú thật là tôi không có chút hiểu biết gì về Trầm hương Việt, và những sản phẩm của Trầm hương...
(Ngày đăng: 12/01/2020   Lượt xem: 298)
Tìm ra vóc “đười ươi”, tạo dáng chuột đám cưới tưng tửng véo von, màu sơn xôm xốp mốc tự nhiên... không thể bắt chước- là nhận xét từ đồng nghiệp về tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ, “giáo làng” Cù Cao Khải...
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.459.749
Tổng truy cập: